Tòa án Tối cao Nga cấm phong trào LGBT

01/12/2023 07:04 GMT+7

Tòa án Tối cao Nga đã tuyên bố phong trào LGBT là tổ chức cực đoan và cấm hoạt động tại nước này.

Phán quyết cấm phong trào LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới) của tòa án Nga được đưa ra với hiệu lực ngay lập tức, theo TASS ngày 30.11. Phiên hầu tòa không được công khai do có những tài liệu mật và đại diện bị đơn không xuất hiện tại tòa.

Tòa án Tối cao Nga cấm phong trào LGBT - Ảnh 1.

Trụ sở Tòa án Tối cao Nga ở Moscow

REUTERS

Lệnh cấm được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Nga khởi kiện với đề nghị tương tự. Theo nguyên đơn, nhiều dấu hiệu và biểu trưng liên quan chủ nghĩa cực đoan, gồm việc kích động bất hòa xã hội và tôn giáo, đã được xác định trong các hoạt động của phong trào trên lãnh thổ Nga. Sau khoảng 4 giờ xem xét bằng chứng, tòa án công bố phán quyết nói trên.

Theo đài RT, trong vài năm gần đây, Nga đã dần siết chặt quy định nhằm chống lại sự lan truyền của "hệ tư tưởng LGBT". Năm 2013, Nga cấm hành động tuyên truyền nói trên cho trẻ nhỏ và hồi tháng 12.2022 mở rộng phạm vi đối với cả người trưởng thành.

Những người phạm tội khuyến khích mối quan hệ tình dục phi truyền thống, chuyển giới hay ấu dâm đều bị phạt nặng.

Tòa án Tối cao Nga cấm phong trào LGBT - Ảnh 2.

Thẩm phán đọc bản án cấm phong trào LGBT

REUTERS

Hiện chưa rõ lệnh cấm mới sẽ ảnh hưởng đến nhóm LGBT nào tại Nga. Mạng lưới LGBT Nga (Russian LGBT network) là tổ chức LGBT lớn nhất của nước này, thành lập vào giữa những năm 2000 để liên kết các tổ chức khu vực thúc đẩy quyền của những người thuộc nhóm giới tính này. Cách đây 2 năm, mạng lưới đã bị xem là đại diện nước ngoài.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Volker Turk đã lên tiếng về quyết định của Tòa án Tối cao Nga, cảnh báo rằng bất cứ ai đứng lên vì quyền của LGBT giờ cũng có nguy cơ bị coi là kẻ cực đoan. Ông Turk kêu gọi nhà chức trách Nga bãi bỏ những luật đặt ra giới hạn không thích hợp đối với công việc của những người bảo vệ nhân quyền hoặc luật mang tính phân biệt đối với những người LGBT. Trong khi đó, Giáo hội Chính thống giáo Nga ủng hộ phán quyết của tòa án, gọi đó là "sự tự vệ đạo đức" của xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.