Đổ thuốc sâu vào lu, lãnh án 8 năm tù

07/03/2012 20:36 GMT+7

(TNO) Chiều 7.3, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Prét (SN 1991, quê Bình Phước) 8 năm tù về tội giết người.

(TNO) Chiều 7.3, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Prét (SN 1991, quê Bình Phước) 8 năm tù về tội giết  người.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 3.5.2011, sau khi đi nhậu về, Prét bị mẹ la mắng nên bỏ qua nhà hàng xóm là anh Lâm Bang (SN 1984) lánh nạn.

Tại đây, Prét tiếp tục bị chị Thị Chôn (vợ anh Bang) chửi nên bực tức lấy cây lau nhà đập vỡ bóng đèn của nhà anh Bang.

 
Bị cáo tại phiên tòa

Thấy vậy, anh Bang nói: “Mày muốn quậy thì về nhà mà quậy”. Lâm Prét đáp lại: “Tao đổ thuốc cho chết cả nhà luôn bây giờ” rồi đi về nhà.

Nói là làm, Lâm Prét đi ra sau nhà lấy thuốc trừ sâu đổ vào lu nước nhà anh Bang rồi về nhà ngủ.

Buổi tối, anh Bang lấy nước trong lu súc miệng thì phát hiện mùi hôi của thuốc diệt cỏ nên đã nhổ ra; đồng thời thông báo cho vợ con biết.

Sáng hôm sau anh Bang đi trình báo công an bắt Prét.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.