Tổng thống Bush thu hồi lệnh ân xá

25/12/2008 23:42 GMT+7

Tổng thống Mỹ George W.Bush hôm 24.12 đã có bước đi lạ khi rút lại lệnh ân xá đối với một trùm bất động sản ở New York mà ông ban hành một ngày trước đó.

Hãng tin Bloomberg cho biết Isaac Robert Toussie, một trong 19 người được ông Bush ân xá hôm 23.12, đã bị kết án 5 tháng tù giam, 5 tháng tù treo và nộp phạt 10.000 USD hồi năm 2003 vì sử dụng giấy tờ giả mạo để nhận các khoản thế chấp có bảo hiểm của chính phủ. Theo Nhà Trắng, ông Bush thu hồi lệnh ân xá trên ngay khi nhận được thông tin mới về Toussie, bao gồm các chi tiết về tội của Toussie và những khoản đóng góp chính trị của cha Toussie. Phát ngôn viên Nhà Trắng Dana Perino khẳng định cả văn phòng tư vấn của Nhà Trắng lẫn Tổng thống Bush không hay biết gì về các đóng góp của cha Toussie. Theo bà Perino, một khi biết rõ sự việc thì việc thu hồi lệnh ân xá là điều phải làm. Quyết định của ông Bush được đưa ra sau khi tờ Daily News tại New York cho biết cha Toussie, ông Robert Toussie, đã tặng 28.500 USD cho Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa hồi tháng 4 vừa qua.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.