Peru giận dữ vì du khách khỏa thân ở di sản

25/03/2014 03:00 GMT+7

Trong tháng 3 này, có 4 du khách Mỹ, 2 du khách Canada và 2 du khách Úc đã bị chính quyền Peru giữ lại vì đã chụp hình khỏa thân ở Machu Picchu, sau đó đưa lên mạng.

 Peru giận dữ vì du khách khỏa thân ở di sản
Hình ảnh một du khách khỏa thân ở Machu Picchu được đưa lên mạng - Ảnh: Mynakedtrip.com

Trước đó, một số du khách đến thăm di sản thế giới này của Peru có hành động tương tự, khiến chính quyền Peru nổi giận, dẫn đến việc phải “mạnh tay” ngăn chặn. Bộ trưởng Văn hóa Peru đã gọi hành vi chụp ảnh khỏa thân ở di sản này là “bất kính” và “đe dọa di sản”. Đằng sau vé vào cửa di tích đã in rõ quy định không được khỏa thân nơi công cộng.

Machu Picchu là một quần thể kiến trúc do người Inca xây dựng từ khoảng năm 1440, được UNESCO công nhận Di sản thế giới vào năm 1983.

Xuyên Vân
(Theo CNN) 

>> Chụp hình khỏa thân tập thể tại Úc
>> Bắt kẻ chụp hình khỏa thân, tống tiền
>> Kournikova chụp hình khỏa thân
>> Myskina chụp hình khỏa thân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.