Kinh tế Trung Quốc "thăng hạng"

20/12/2005 23:12 GMT+7

Ngày 20/12, Cục Thống kê Trung Quốc đã công bố số liệu mới nhất về GDP của nước này trong năm 2004, theo đó giá trị thực của nền kinh tế quốc gia đông dân nhất hành tinh (không tính Hồng Kông) tăng thêm 283 tỉ USD hay 16,8% (trong đó dịch vụ chiếm 93%).

Với mức GDP mới là 1,98 ngàn tỉ USD, Trung Quốc đã vượt qua Ý (1,67 ngàn tỉ USD) để trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới năm ngoái, sau Mỹ (11,7 ngàn tỉ USD), Nhật Bản (4,6 ngàn tỉ USD), Đức (2,7 ngàn tỉ USD), Anh (2,14 ngàn tỉ USD) và Pháp (2 ngàn tỉ USD). Nếu bao gồm cả Hồng Kông, nền kinh tế Trung Quốc sẽ qua mặt Anh và Pháp để leo lên vị trí thứ 4. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người của nước này vẫn còn khá thấp khi xếp hạng ngoài 100 trên thế giới.

T.M
(AP, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.