Đà Nẵng: Hai công dân bị oan sai đòi bồi thường 2 tỉ đồng

24/12/2005 00:42 GMT+7

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Bá Diệp (trú tại tổ 38 P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) yêu cầu Viện KSND TP Đà Nẵng bồi thường theo Nghị quyết 338 số tiền 1,2 tỉ đồng.

Năm 1977, ông Diệp bị bắt giam 11 tháng, sau đó Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng nhận định "chưa đủ căn cứ định tội, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử lại". Tuy nhiên, vụ án bị treo từ đó đến nay hơn 28 năm mới được Công an TP Đà Nẵng đình chỉ bị can vào ngày 17.11.2005. Vụ việc oan sai kéo dài đã khiến gia đình ông lâm vào hoàn cảnh bi đát, thiệt hại rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần... Trường hợp thứ hai là ông Phạm Ngọc Quỳnh (trú tại 71 Quang Trung, Q.Hải Châu) yêu cầu TAND TP Đà Nẵng bồi thường hơn 800 triệu đồng. Năm 1980, ông Quỳnh, nguyên là Phó giám đốc Công ty thi công cơ giới Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) bị khởi tố về tội "cố ý làm trái nguyên tắc, chính sách, chế độ, thể lệ kinh tế, tài chính gây thiệt hại tài sản XHCN và tham ô tài sản XHCN" nhưng chưa đủ căn cứ định tội. Đến nay đã hết thời hạn điều tra và không chứng minh được tội phạm nên Công an TP Đà Nẵng phải đình chỉ bị can vào tháng 11.2005, ông phải chịu "án treo" suốt 25 năm.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.