Trục vớt thành công quả bom nặng 250 kg

09/04/2012 18:50 GMT+7

(TNO) Đại tá Phạm Văn Trịnh, Trưởng phòng Công binh - Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, cho biết chiều 9.4, đơn vị đã trục vớt thành công quả bom nặng 250 kg dưới lòng sông Hồng, thuộc khu vực P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.

(TNO) Đại tá Phạm Văn Trịnh, Trưởng phòng Công binh - Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, cho biết chiều 9.4, đơn vị đã trục vớt thành công quả bom nặng 250 kg dưới lòng sông Hồng, thuộc khu vực P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.

Trước đó, 15 giờ 30 phút ngày 8.4, khi đánh bắt cá trên sống, 4 ngư dân đã quăng lưới phát hiện quả bom này. Ngay lập tức, thông tin về quả bom đươc báo lên chính quyền P.Ngọc Thụy. Không lâu sau đó, lực lượng dân quân, công an, dân phòng đã được điều tới để bảo vệ hiện trường.

Tới chiều 9.4, bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô đã xuống hiện trường, dùng dây, gậy gỗ đưa được quả bom lên ô tô, chuyển về khu vực phá dỡ bom mìn an toàn.

Theo đại tá Trịnh, đây là quả bom mà máy bay Mỹ đã thả xuống trong lần bắn phá miền Bắc.

Dưới đây là một số hình ảnh do Thanh Niên Online ghi lại được.

 
Bộ đội dùng dây thừng để kéo quả bom từ dưới lòng sông Hồng 


Cắm cờ đỏ để báo hiệu khu vực nguy hiểm


Dùng gậy gỗ, kết hợp dây thừng để di chuyển quả bom


Quả bom còn nguyên kíp


Quả bom được di chuyển hết sức cẩn trọng


Quả bom được đưa lên xe, về nơi xử lý an toàn 

                                                                                                                 Hà An - Ngọc Thắng (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.