Bản đồ giao thông phát miễn phí cho thí sinh mắc nhiều sai sót

03/07/2013 18:28 GMT+7

(TNO) Phản ánh đến Thanh Niên Online sáng nay 3.7, nhiều thí sinh cho biết bản đồ giao thông TP.Hà Nội cấp phát miễn phí mắc nhiều sai sót khiến họ và người nhà gặp khó khăn khi tìm các địa điểm thi.

(TNO) Phản ánh đến Thanh Niên Online sáng nay 3.7, nhiều thí sinh (TS) cho biết bản đồ giao thông TP.Hà Nội cấp phát miễn phí mắc nhiều sai sót khiến họ và người nhà gặp khó khăn khi tìm các địa điểm thi.

>> Google Maps đăng bản đồ sai về biên giới Việt Nam
>> Cuộc phản đối của người Việt về bản đồ sai sự thật
>> Hội Địa lý quốc gia Mỹ phát hành bản đồ sai sự thật về Hoàng Sa
>> Bốn lần thi đại học của chàng trai rượu chè, cờ bạc

Theo tìm hiểu của Thanh Niên Online, tại nhiều điểm tiếp sức mùa thi trên phố Hà Nội, có không ít TS và người nhà được lực lượng sinh viên tình nguyện phát miễn phí tấm bản đồ in mạng lưới giao thông TP.Hà Nội để tạo điều kiện cho TS và người nhà tìm đến địa điểm thi.

Tấm bản đồ này do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ATP (Hà Nội) in ấn.

Từ phản ánh của TS, Thanh Niên Online phát hiện khá nhiều lỗi trên tấm bản đồ. Trong đó, một số lỗi nghiêm trọng: Học viện Báo chí và Tuyên truyền trên đường Xuân Thủy (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) bị ghi thành “PV Báo chí tuyên truyền” dù trường này đã đổi tên thành tên được gần 10 năm (từ tháng 6.2005).

Một sai sót khác cũng nghiêm trọng: con đường nối từ ngã tư Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu đến chân cầu Thăng Long được mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhưng lại ghi thành đường “Phạm Văn”.

Đường Lạc Long Quân ở Q.Tây Hồ ghi thành “Lạc Long”; đường Nghi Tàm ghi thành đường “Tàm”; đường Ngọc Thụy ở Q.Long Biên ghi thành “Ngọc Thụ”…

Bên cạnh đó, một số địa danh trên tấm bản cũng bị làm sai lệch so với thực tế: sông Hồng bị chú thích thành “G Hồng”; sân bay Gia Lâm (H.Gia Lâm) bi ghi thành “sân bay G”…

Nhiều phụ huynh đưa con đi thi đánh giá, đây là những lỗi tưởng như đơn giản nhưng lại đặc biệt nghiêm trọng, có thể làm nhiều TS hỏng thi nếu không được phát hiện kịp thời.

Anh Nguyễn Hữu Tuyền (42 tuổi), đưa con đi thi ở trường ĐH Mỏ Địa Chất cho biết: “May nhờ có mấy bác xe ôm chỉ giúp chứ cứ dựa vào tấm bản đồ này chắc đến tết tây bố con tôi cũng không đến được điểm thi gần đường Phạm Văn Đồng. Vì lo tắc đường nên hai bố con rời nhà trọ từ gần 6 giờ sáng, tấp vào lề hỏi đường nhóm thanh niên tình nguyện thì được phát cho tấm bản đồ này và dặn tìm đường theo chỉ dẫn trên bản đồ. Khổ thân hai bố con tôi, cứ nhè bản đồ căng mắt tìm mãi nhưng không tài nào thấy đường “Phạm Văn Đồng”, chỉ có đường “Phạm Văn”. Sau, tôi đánh liều hỏi đường mấy bác xe ôm mới biết đường đi, đến nơi vẫn bị muộn gần một giờ. May mà sáng nay mới chỉ là làm thủ tục nhận phòng thi chứ nếu là sáng mai bắt đầu thi thì con hỏng thi rồi, lại phải đợi sang năm sau, uổng công ăn học”.

“Em đã xem bản đồ TP.Hà Nội rồi, buồn cười nhất là mấy chỗ chú thích sông Hồng bị ghi thành “G Hồng” và “Sôn”; sân bay Gia Lâm thì các cô chú làm bản đồ ghi là “sân bay G”…”, TS Lê Hoàng Lâm, thi vào ĐH Giao thông vận tải khúc khích cười nói.

 giao thông hà nội
Nhà xuất bản Hồng Đức là đơn vị cấp phép phát hành cho tấm bản đồ giao thông TP.Hà Nội có nhiều sai sót này - Ảnh: L.Quân

giao thông hà nội
Hai sai sót được nhiều người đánh giá nghiêm trọng nhất là đường "Phạm Văn Đồng" bị ghi thành đường "Phạm Văn"; Học viện Báo chí và Tuyên truyền bị ghi thành "PV.Báo chí tuyên truyền" dù đã đổi tên thành gần chục năm nay - Ảnh: L.Quân

giao thông hà nội
Đường "Lạc Long Quân" bị ghi thành đường "Lạc Long" - Ảnh: L.Quân

Thái Sơn - Lê Quân

>> Hàng ngàn thí sinh dự thi đại học đổ về TP.HCM
>> 18 điều giúp bạn thi đại học tốt
>> Giảm 10% giá vé tàu hỏa cho thí sinh thi đại học, cao đẳng
>> Khi nào thì bỏ kỳ thi đại học ?
>> Sẽ tăng lệ phí dự thi đại học, cao đẳng năm 2013
>> Cốc Cốc ra mắt dịch vụ tìm nhà trọ cho thí sinh thi đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.