New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch cúm

13/01/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo ngày 12.1 tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp do dịch cúm hoành hành khiến hơn 19.000 người bang ở này mắc bệnh.

(TNO) Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo ngày 12.1 tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp do dịch cúm hoành hành khiến hơn 19.000 người ở bang này mắc bệnh.

Ông Cuomo đưa ra tuyên bố trên trong lúc dịch cúm bùng phát tại 47 bang ở Mỹ khiến ít nhất 20 trẻ em thiệt mạng, nhưng chưa có con số tử vong của người lớn, theo tin tức từ AFP ngày 12.1.

Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chính quyền New York cho phép các dược sĩ chích ngừa cúm cho những cá nhân dưới 18 tuổi và trẻ em 6 tháng tuổi trở lên, nhằm ngăn chặn dịch cúm lan rộng.

“Chúng tôi huy động tất cả nguồn lực để đảm bảo mọi người dân New York đều được tiêm vắc xin”, ông Cuomo nói.

Sở Y tế New York cũng tiến hành nhiều chiến dịch kêu gọi người dân “chích ngừa cúm ngay lập tức trước khi quá muộn” thông qua báo đài, website và mạng xã hội như Facebook và Twitter.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính có khoảng hơn 20.000 người Mỹ thiệt mạng trong mỗi mùa dịch cúm.

Trong khi đó, truyền thông Canada đưa tin dịch cúm bùng phát tại nước này với gần 4.000 trường hợp bị cúm đã được xác nhận.

Phúc Duy

>> Phát hiện cúm chỉ trong một giờ
>> Bé trai 4 tuổi chết vì cúm gia cầm ở Indonesia
>> Cẩn thận với sốt, cảm cúm khi mang thai
>> Mắc cùm gương chiếu hậu trong cổ họng
>> Lo ngại về cúm hải cẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.