Hố đen và sao khổng lồ

19/01/2014 03:15 GMT+7

Các nhà thiên văn học Tây Ban Nha cho hay lần đầu tiên đã tìm được một hệ thống đặc biệt gồm hố đen và ngôi sao khổng lồ có kích thước gấp 6 - 10 lần mặt trời, đang bị khóa vào nhau trong một vũ điệu cuồng nhiệt giữa vũ trụ.

Dù đã dự đoán trên giả thuyết, chưa từng có hệ thống nào được ghi nhận trên thực tế cho đến khi các chuyên gia Đại học Barcelona phân tích dữ liệu của Đài quan sát Roque de los Muchachos trên quần đảo Canary. Kết quả cho thấy có một hố đen xoay quanh ngôi sao Be, được gọi là MWC 656, nằm cách trái đất 8.500 năm ánh sáng. Theo Space.com, sao Be là dạng thường thấy trong vũ trụ. “Điểm đặc biệt của chúng chính là lực ly tâm rất mạnh, do những ngôi sao Be quay với tốc độ cực nhanh, gần chạm đến ngưỡng tự hủy diệt (1,08 triệu km/giờ)”, theo chuyên gia Jorge Casares. Được biết, các hệ sao đôi tồn tại không ít trong vũ trụ, nhưng bạn đồng hành của MWC 656 lại có điểm đặc biệt hơn những hệ khác. Nó là một hố đen có khối lượng lớn hơn từ 3,8 - 6,9 so với mặt trời, trong khi phổ biến nhất là hệ sao đôi neutron.

Thụy Miên

>> 26 hố đen mới ở thiên hà Tiên Nữ
>> Vô số hố đen thời đầu vũ trụ
>> Dải Ngân hà có hố đen mới?
>> Cách mới "cân" hố đen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.