Vốn FDI vào Bình Dương tiếp tục tăng

05/06/2014 03:05 GMT+7

Sáng 4.6, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư trên 146 triệu USD. Trong đó, có 10 dự án đăng ký sau ngày xảy ra vụ gây rối (ngày 13 và 14.5).

Thêm 5 dự án mới của nhà đầu tư Trung Quốc

Sáng 4.6, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư trên 146 triệu USD. Trong đó, có 10 dự án đăng ký sau ngày xảy ra vụ gây rối (ngày 13 và 14.5).

Vốn FDI vào Bình Dương tiếp tục tăng

Ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (phải) trao giấy chứng nhận đầu tư cho các DN FDI - Ảnh: Đỗ Trường

Các nước và vùng lãnh thổ có số dự án và số vốn đầu tư lớn là: Nhật Bản (10 dự án, tổng vốn đầu tư trên 48 triệu USD), Hàn Quốc (9 dự án, trên 28 triệu USD), Trung Quốc (5 dự án, trên 18 triệu USD), Hồng Kông (4 dự án, trên 22 triệu USD), Đài Loan (3 dự án, trên 7,5 triệu USD)... Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết từ đầu năm đến 30.5, Bình Dương thu hút được 978,4 triệu USD vốn FDI, đạt 97% kế hoạch năm 2014, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Theo ông Trần Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, tính đến thời điểm này Bình Dương đã thu hút được 2.295 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư trên 19,7 tỉ USD. Để đảm bảo nguồn cung cấp nguyên phụ liệu cho sản xuất công nghiệp, tỉnh đang tập trung hoàn chỉnh quy hoạch các vùng phát triển công nghiệp phụ trợ. Trước mắt đã quy hoạch 300 ha tại KCN Bàu Bàng (H.Bàu Bàng) để phát triển công nghiệp phụ trợ.

Cùng ngày tại Diễn đàn Doanh nghiệp VN - Singapore 2014 được tổ chức tại TP.HCM, trả lời hãng tin Bloomberg (Mỹ) quan điểm của cộng đồng DN Singapore tại VN về các vụ gây rối ở Bình Dương vừa qua, ông Norman Lim, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Singapore tại TP.HCM, khẳng định: “Những sự cố đó hoàn toàn không ảnh hưởng hay phương hại đến mối quan hệ hợp tác giữa Singapore và VN”.

Diễn đàn Doanh nghiệp VN - Singapore 2014 (diễn ra từ ngày 4 - 6.6) có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư Singapore hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, du lịch, khách sạn, sản xuất - chế biến nông lâm thủy hải sản và đầu tư bất động sản. Năm 2013, Singapore đầu tư vào VN đạt 4,37 tỉ USD, tăng 153% so với năm 2012. Tính đến hết năm 2013, theo ông Đoàn Duy Khương, Phó chủ tịch VCCI, có 1.219 dự án đầu tư trực tiếp từ Singapore vào VN với tổng vốn đầu tư gần 30 tỉ USD.

Đỗ Trường - Ng.Nga

>> Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án nước ngoài
>> Bảo hiểm xã hội Bình Dương: Khẩn trương giải quyết chế độ cho người lao động sau vụ gây rối
>> Nhìn về tương lai tốt đẹp' sau vụ đập phá ở Bình Dương  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.