Tiếp tục tạm dừng hoạt động tàu cánh ngầm tuyến TP.HCM - Vũng Tàu

19/02/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Ngày 19.2, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động tàu cánh ngầm tuyến TP.HCM - Vũng Tàu.

Đây là động thái thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải sau khi xảy ra vụ tai nạn cháy tàu chở khách Vina Express 01 trên tuyến luồng đường thủy Sài Gòn - Vũng Tàu vào ngày 20.1.2014.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín, UBND TP.HCM đồng ý chủ trương cho phép Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố tiếp tục tạm thời chưa cấp phép rời cảng, bến đối với các tàu cao tốc cánh ngầm để phục vụ công tác rà soát thủ tục pháp lý và kiểm tra tình trạng kỹ thuật, điều kiện an toàn của các phương tiện do Bộ Giao thông vận tải chủ trì.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo kiểm tra tình hình an toàn tàu cánh ngầm (thành lập theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 21.1.2014 của UBND TP.HCM) có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Giao thông vận tải trong thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải; báo cáo kịp thời kết quả thực hiện cho UBND TP.HCM.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20.1.2014 tàu cánh ngầm của Hãng tàu Vina Express chở gần 100 hành khách chạy từ bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) về Vũng Tàu, đến đoạn gần cầu Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM) thì bất ngờ bốc cháy. Toàn bộ hành khách trên tàu hoảng loạn nhảy xuống sông.

Đình Phú

>> Tạm ngưng hoạt động tất cả tàu cánh ngầm tuyến TP.HCM - Vũng Tàu
>> Tàu cánh ngầm mới kiểm định đã... cháy !
>> ‘Người hùng’ vụ cháy tàu cánh ngầm: Sống trên thuyền thì nhớ bờ
>> Đời thường của 'người hùng' vụ cháy tàu cánh ngầm
>> Vụ cháy tàu cánh ngầm: VinaExpress 'lì xì' các gia đình cứu hành khách gặp nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.