Tiết kiệm nước kiểu Hà Lan

10/01/2013 15:46 GMT+7

(TNO) Một quan chức chính quyền địa phương ở Hà Lan đang đề nghị người dân tiết kiệm tiền của bằng cách đi tiểu trong khi tắm.

(TNO) Một quan chức chính quyền địa phương ở Hà Lan đang đề nghị người dân tiết kiệm tiền của bằng cách đi tiểu trong khi tắm, theo hãng tin UPI.

Ông Bert Wassink, một ủy viên của hội đồng thành phố Aa en Hunze, đông bắc Hà Lan, nói rằng các cư dân có thể giảm tiêu thụ nước bằng cách kết hợp giờ tắm với giờ “tè”.

Tiết kiệm nước kiểu Hà Lan
Ảnh minh họa - Ảnh: Shutterstock

Ông Wassink đưa ra khuyến nghị trên như một phần của sáng kiến vì sự bền vững trong năm 2013 của hội đồng thành phố, trong đó tiết kiệm nước là một trong những vấn đề trọng tâm.

Quan chức trên nói việc “tè” trong khi tắm “tiết kiệm nhiều nước sạch và tốt cho môi trường”.

“Nếu bạn kết hợp tắm và tiểu, bạn có thể tiết kiệm được nhiều nước và tiền bạc, vậy tại sao chúng ta không làm?”, ông nói và đề nghị người dân nên biến việc này thành một thói quen hằng ngày.

Trang tin AD.nl của Hà Lan cho biết, các số liệu thống kê cho thấy bình quân một người Hà Lan sử dụng khoảng 39 lít nước mỗi ngày cho việc tắm táp, và 36 lít nước cho việc đi toilet.

Trùng Quang

>> Xuất khẩu đậu Hà Lan sang Canada
>> Hà Lan đưa tên lửa đến Thổ Nhĩ Kỳ
>> Samsung thua kiện Apple tại Hà Lan
>> Sữa bột Kanny nhập khẩu nguyên lon từ Hà Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.