VN và Hồng Kông ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

17/12/2008 15:17 GMT+7

(TNO) Theo tin từ Bộ Công thương, hôm qua (16.12), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Cục trưởng Cục Tài chính Hồng Kông, ông John C.Tsang đã chính thức ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương VN và Hồng Kông.

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều 10 tháng đầu năm 2008 giữa VN và Hồng Kông đạt 3,106 tỉ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2007; trong đó VN nhập khẩu 2,275 tỉ USD (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2007), Hồng Kông nhập khẩu 831 triệu USD (tăng 38,4%).

VN hiện là đối tác thương mại đứng thứ 23 của Hồng Kông.
 
Tính đến hết tháng 8.2008, Hồng Kông đứng thứ 7 trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào VN với 494 dự án, tổng vốn đăng ký trị giá 6,32 tỉ USD.

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.