Singapore: Nhà nhà viết sách, người người viết sách

18/12/2005 22:40 GMT+7

Xu hướng viết sách và tự bỏ tiền xuất bản đang nở rộ tại đảo quốc Singapore. Ai cũng muốn trở thành tác giả, từ bà nội trợ với các chuyện bếp núc, con cái đến sinh viên muốn chia sẻ các phương pháp học tập hiệu quả.

Trung bình mỗi ngày có 10 quyển sách ra lò ở đảo quốc sư tử. Số tiền mà các tác giả phải bỏ ra để trả cho nhà xuất bản là từ khoảng 1.800 USD/1.000 cuốn sách thô dày 100 trang, đến khoảng hơn 4.800 USD cho các bản đã được biên tập. Thông thường, tác giả chỉ được hưởng từ 8 đến 12% tổng số tiền thu được từ việc bán lẻ sách và họ phải gánh chịu toàn bộ rủi ro. Thế nhưng, nhiều nhà viết sách tự phát vẫn hài lòng vì cuối cùng họ cũng thực hiện được ước mơ của mình: trở thành một "cây bút".

T.M
(Theo STI)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.