Bắt hai nghi can vụ "hỗn chiến" khiến 1 người chết

19/02/2013 18:40 GMT+7

(TNO) Ngày 19.2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Trần Phước Hưng (29 tuổi, quê An Giang) và Trần Ngọc Hùng Anh (23 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra vụ hỗn chiến tại quán karaoke làm một người chết.

(TNO) Ngày 19.2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Trần Phước Hưng (29 tuổi, quê An Giang) và Trần Ngọc Hùng Anh (23 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra vụ hỗn chiến tại quán karaoke làm một người chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18.2, anh Nguyễn Ngọc Dũng (30 tuổi, ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) cùng một nhóm bạn hát karaoke tại quán Hải Triều, thuộc KP4, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa).

Trong lúc đi vệ sinh, nhóm của Dũng xảy ra xích mích với nhóm thanh niên của Hưng, Anh và Nguyễn Thành Tài (32 tuổi, quê Đồng Nai), đang hát ở phòng bên cạnh, dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Dũng bị nhóm của Tài dùng dao bấm đâm vào sườn. Sau khi đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu, đến sáng 19.2, Dũng tử vong.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt Tài và những nghi can liên quan.

Kim Cương

>> Hai nhóm trai làng hỗn chiến, 1 người chết
>> Hỗn chiến tại quán karaoke, một người chết
>> Gần 100 phạm nhân hỗn chiến gây chết người
>> Hỗn chiến tại quán karaoke
>> Xét xử hai băng nhóm giang hồ hỗn chiến
>> Hỗn chiến tại quán nhậu, 1 người bị chém lìa bàn tay
>> Sau hỗn chiến, một người tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.