Dùng thẻ tín dụng giả mua 300 vé máy bay

18/12/2011 00:56 GMT+7

Ngày 17.12, PC45 Công an TP.Hà Nội cho biết đã làm rõ đường dây sử dụng thẻ tín dụng giả, mua vé máy bay, bán lại giá rẻ cho khách hàng; tạm giữ Dương Văn Bách (SN 1990, quê quán Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1988, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Nguyễn Anh Tú (SN 1988, Việt Trì, Phú Thọ) và Nguyễn Anh Hùng (SN1990, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để lập hồ sơ xử lý.

Ngày 17.12, PC45 Công an TP.Hà Nội cho biết đã làm rõ đường dây sử dụng thẻ tín dụng giả, mua vé máy bay, bán lại giá rẻ cho khách hàng; tạm giữ Dương Văn Bách (SN 1990, quê quán Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1988, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Nguyễn Anh Tú (SN 1988, Việt Trì, Phú Thọ) và Nguyễn Anh Hùng (SN1990, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để lập hồ sơ xử lý.

Theo tài liệu công an, Dương Văn Bách là đối tượng cầm đầu đường dây này, chưa tốt nghiệp THPT, nhưng khá rành về công nghệ thông tin, đã đứng ra thành lập Công ty TNHH F8 UPLOAD, do Bách làm giám đốc (có trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội) và lần lượt thu nạp Khánh, Tú và Hùng. Bách khai nhận, do biết Vietnam Airlines bán vé máy bay trực tuyến trên mạng internet và hỗ trợ khách hàng mua vé máy bay thanh toán bằng thẻ tín dụng, nên đầu tháng 6.2011, Bách truy cập một trang web có đuôi xxx.cc để tìm hiểu thông tin, rồi sau đó sử dụng 2 nick tantai1210 và koiemtam để đăng nhập.

Khi đã đầy đủ thông tin, Bách lùng mua số tài khoản và thông tin của chủ thẻ trên diễn đàn này với giá 2 USD/bộ thông tin thẻ. Để chắc ăn, Bách đã dùng bộ thông tin thẻ đặt thử vé máy bay của Vietnam Airlines, rồi sau đó cùng Khánh bay từ Hà Nội - TP.HCM và ngược lại.

Sau lần bay thử kể trên, Bách nhận thấy, khi đã có mã đặt chỗ còn phải có thẻ tín dụng và chứng minh thư trùng tên chủ thẻ để xác thực việc mua vé. Do vậy, Bách đã lấy chứng minh thư mang tên Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Cường, Trịnh Văn Hùng rồi dán ảnh mình cùng đồng bọn vào. Tiếp đó Bách in thẻ tín dụng giả để xác thực mã đặt chỗ đã mua.

Bằng thủ đoạt này, từ tháng 8-12.2011, đường dây của Bách đã bán trót lọt khoảng 300 vé cho khách đi các tuyến nội địa. Được biết, vé mua được nhóm của Bách bán rẻ chỉ bằng một nửa so với giá thực tế. Số tiền thu được trên Bách giữ lại một nửa, còn lại chia cho đồng bọn. Theo các cán bộ điều tra, toàn bộ số tài khoản và thông tin của chủ thẻ mà Bách mua trên diễn đàn với giá 2 USD, đều của người nước ngoài.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.