Lái xe không có bằng còn chở khách nhồi nhét

17/02/2013 17:47 GMT+7

(TNO) Ngày 17.2 (mùng 8 tết), Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một xe khách do tài xế không có bằng lái điều khiển và còn chở khách vượt quá số người quy định.

(TNO) Hôm nay 17.2 (mùng 8 tết), Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một xe khách do tài xế không có bằng lái điều khiển và còn chở khách vượt quá số người quy định.

Đó là xe khách BKS 38H-7156 đi Huế, do Lê Văn Thạch (ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển. Tài xế không có bằng lái, không có sổ nhật trình chạy và còn chở quá số người quy định.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt và sang khách qua các xe khác để tiếp tục hành trình.

Hôm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục tổ chức tổng kiểm tra ô tô chạy tuyến Bắc - Nam.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, hôm nay, lượng người từ các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Hà Tĩnh... đi vào phía Nam tiếp tục đông, trong đó đa số là sinh viên và công nhân.

Không có bằng lái vẫn chở quá người quy định
Xe khách BKS 38H-7156 buộc phải xuống khách, sang khách cho các xe khách hợp lệ khác

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, chủ yếu rơi vào xe khách.

Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện 11 xe khách đường dài mang biển số Quảng Bình đã chạy “dù”, không vào bến trình ký. Các chủ xe này đã sửa ngày tháng trong sổ nhật trình để "tranh thủ" bắt khách.

Tổng số tiền phạt vi phạm trong ngày 17.2 là hơn 100 triệu đồng.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Tăng cường xe khách đi các tỉnh phía nam
>> Giá vé xe khách tuyến Quảng Nam-TP.HCM sau tết tăng 60%
>> Bắt xe khách… thích chở quá tải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.