Tàu "ma" ám ảnh bờ biển Canada

25/03/2012 19:26 GMT+7

(TNO) Chiếc tàu cá Nhật Bản dài 46m không người lái đang trôi dật dờ vô định ngoài khơi đảo Haida Gwaii thuộc bang British Columbia của Canada.

(TNO) Chiếc tàu cá Nhật Bản dài 46m không người lái đang trôi dật dờ vô định ngoài khơi đảo Haida Gwaii thuộc bang British Columbia của Canada.

Sau vụ động đất gây sóng thần vào ngày 11.3.2011, có đến 8 triệu tấn rác bị lôi tuột khỏi các bờ biển Nhật Bản và lênh đênh trên đại dương. Trong số này, khoảng 2 triệu tấn có thể vẫn còn trôi trên biển.

Và con tàu “ma” vừa được phát hiện ngoài khơi bờ biển Canada là một trong những khối rác lớn nhất đến được bờ tây của Bắc Mỹ, gợi nhớ lại thảm họa đôi vẫn đang ảnh hưởng đến hàng triệu người tại Nhật Bản.


Con tàu “ma” đang trôi ngoài khơi Canada - Ảnh: Canada's Department of National Defence

Con tàu này, từng thuộc về hãng đánh bắt thủy sản Hokkaido, đã được xác nhận vô chủ trước khi sóng thần hình thành ngoài khơi vùng đông bắc Nhật Bản.

Tàu tuần tra Canada đã phát hiện con tàu trên, và đang theo dõi hướng di chuyển của nó để bảo đảm con tàu này sẽ không gây trở ngại cho lưu thông hàng hải.

Hạo Nhiên

>> "Vùng đất chết" ở Nhật
>> Nhật tưởng niệm nạn nhân thảm họa động đất sóng thần
>> Nhật Bản rùng mình trước thảm họa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.