Xin cấp lại giấy khai sinh

14/10/2004 15:07 GMT+7

Hỏi: Tôi và vợ tôi sinh ra tại làng Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện chúng tôi cư trú tại TX Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Trong thời điểm 1930- 1940, hồ sơ gốc bị tiêu hủy do hai cuộc chiến tranh nên không thể trích lục được. Nay chúng tôi có nhu cầu cấp lại các giấy tờ tùy thân để làm thủ tục đi du lịch nước ngoài. Xin cho biết tôi có thể lập lại các giấy tờ trên bằng cách nào? (Võ Văn Lợi - 73/1 Lý Tự Trọng, P.4, TX Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

Trả lời: Tại Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ quy định như sau: Việc sinh, tử, kết hôn... đã được đăng ký, nhưng bản chính và sổ gốc đã bị mất hoặc hư hỏng mà không sử dụng được, thì được đăng ký lại.

Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn... được quy định như sau:

Người xin đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn phải nộp đơn và xuất trình các loại giấy tờ sau:

1/ Sổ hộ khẩu gia đình;

2/ Chứng minh nhân dân; Các giấy tờ cần thiết khác để chứng minh sự kiện hộ tịch được đăng ký lại là đúng sự thật. Trong trường hợp không có đủ các giấy tờ theo quy định trên đây thì phải có giấy tờ hợp lệ thay thế.

Đơn xin đăng ký lại phải có xác nhận của hai người làm chứng. Trong trường hợp xin đăng ký lại tại UBND không phải là nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký.

Thẩm quyền đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn là do UBND cấp xã nơi đương sự cư trú hoặc nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn.

Vì vậy, trước hết ông về Sở Tư pháp nơi thường trú trước đây để xin sao lục các loại giấy tờ trên. Nếu còn Sổ bộ, nơi đây sẽ cấp bản sao cho ông. Nếu không còn, ông sẽ được hướng dẫn các thủ tục tiếp theo hoặc cấp một giấy chứng nhận đã mất sổ bộ và giới thiệu cho ông về địa phương nơi ông đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay để đăng ký lại việc sinh.

LG Hoàng Tạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.