Ăn thịt động vật nhân bản vô tính có an toàn?

29/12/2006 22:49 GMT+7

Dùng sữa và thịt từ một số động vật được tạo ra bằng phương pháp sinh sản vô tính là an toàn, đó là thông báo ban đầu của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA). Một khi có đủ bằng chứng xác nhận cuối cùng, FDA sẽ cho phép bán thực phẩm làm từ các loài gia súc được tạo ra từ phương pháp sinh sản vô tính tại Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan này không có đủ bằng chứng để bảo đảm rằng ăn thịt cừu được lai tạo vô tính là an toàn nhưng họ khẳng định có thể dùng thịt của thế hệ con cái của những con vật này. Vấn đề kể trên cũng làm nảy sinh nhiều tranh cãi. Giới ủng hộ hy vọng công nghệ mới sẽ giúp sản xuất nhiều sữa và thịt sạch.

Tuy nhiên, nhóm phản đối thì đưa ra lý do rằng các nhà khoa học không hiểu hết tầm ảnh hưởng của việc nhân bản vô tính đối với các động vật lấy thịt. Một cuộc khảo sát mới đây của Hội đồng thông tin lương thực quốc tế cho thấy, hơn 50% người tiêu dùng cho biết họ có thể sẽ không mua thức ăn từ vật được sinh sản vô tính cho dù chính phủ khuyến khích. (Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.