ASEAN, Nhật quyết tăng kim ngạch thương mại

30/04/2012 03:58 GMT+7

ASEAN và Nhật Bản nhất trí đến tháng 8 sẽ hoàn thành bản lộ trình cho mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong vòng 10 năm. Theo Kyodo News, thỏa thuận trên được đưa ra sau cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Nhật và các nước ASEAN tại Tokyo ngày 28.4.

Bản lộ trình tập trung vào các mặt như tự do hóa thương mại, đồng bộ về thủ tục, giảm chênh lệch trình độ phát triển và sẽ được trình để phê chuẩn trong hội nghị lần tới vào tháng 8 tại Campuchia. “ASEAN là một đối tác rất quan trọng và Nhật cần chung tay với khối trong tăng trưởng kinh tế”, AFP dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Yuko Edano phát biểu.

Ngoài ra, Nhật cũng ủng hộ khởi động đàm phán thành lập Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP). Theo sáng kiến của ASEAN, RCEP, bao gồm các thành viên trong khối cùng 6 nước đối tác đối thoại là Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand, Nhật Bản, Trung Quốc và Úc, nhằm khuyến khích thương mại và đầu tư tại Đông Á.    

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.