Hai đường dây thầu đề lớn ra tòa

28/11/2007 23:51 GMT+7

Ngày 28.11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lương Quốc Quyền 4 năm tù, Võ Minh Thanh 3 năm 6 tháng tù, 21 bị cáo khác cũng lãnh từ 15 tháng 6 ngày tù cho đến 3 năm 6 tháng tù về cùng tội "tổ chức đánh bạc". Từ tháng 10.2005, Vương Hòa (đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã) tổ chức và cầm đầu đường dây thầu số đề này. Khi bị phát hiện, cơ quan chức năng đã thu giữ 150 tờ phơi và trên 1,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Võ Minh Thanh (em ruột của Hòa) cũng tổ chức điểm ghi số đề tại nhà giao cho mẹ là Võ Thị A (bị cáo trong vụ án) làm nhiệm vụ canh cửa rồi chuyển tiếp phơi đề về cho Hòa. Bên cạnh đó, Quyền và một số người khác cũng tổ chức điểm ghi đề khác cũng gom phơi đề giao cho Hòa.

Cùng ngày, TAND TP.HCM cũng tuyên phạt Nguyễn Phong 3 năm tù, 13 bị cáo khác lãnh từ 18 tháng tù (án treo) đến 2 năm 6 tháng tù về tội "tổ chức đánh bạc"; 6 bị cáo còn lại lãnh từ 18 tháng đến 2 năm 6 tháng tù (án treo) về tội đánh bạc. Từ tháng 1.2005, Phong tổ chức thầu đề tại nhà, nhận tờ phơi từ nhiều nơi chuyển về. Ngày 15.12.2005, cơ quan chức năng kiểm tra bắt quả tang tại nhà Phong 14 phơi đề với số tiền hơn 75 triệu đồng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.