Bán đất ảo, lãnh án

30/09/2004 23:12 GMT+7

Ngày 30/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đặng Đình Tuấn (43 tuổi, ngụ Q.10) 4 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuấn nguyên là công an viên thuộc Công an Q.10, tháng 10/2001, biết UBND TP Hồ Chí Minh sắp có kế hoạch mở rộng đường Sư Vạn Hạnh nối dài, Tuấn kêu bà Trần Thị Thu Hà mua 2 lô đất của y ở khu vực này để chờ khi mở đường thì "lên giá". Tin lời, bà Hà đã đưa cho y 140 cây vàng và 130 triệu đồng đặt cọc. Chờ mãi không thấy giao đất, bà Hà sinh nghi đi hỏi thì biết Tuấn không có lô đất nào ở đây cả nên đã tố cáo.

* 3 tội = 16 năm tù. Trong thời gian đang chấp hành bản án 2 năm cải tạo không giam giữ, Trần Chí Linh (23 tuổi, ngụ ở phường Vĩnh Lợi, thị xã Rạch Giá, Kiên Giang) tiếp tục cấu kết với Phạm Thái (29 tuổi), Võ Trung Quang (26 tuổi, cùng ngụ ở thị xã Rạch Giá), Nguyễn Nhật Linh (21 tuổi), Phạm Thiện Tâm (17 tuổi, cùng ngụ ấp An Hòa, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, Kiên Giang) thực hiện 5 năm vụ cướp giật và 4 vụ trộm cắp tài sản. Chí Linh còn nhiều lần đi Long Xuyên (An Giang) mua thuốc phiện về sử dụng và bán lại cho con nghiện để kiếm lời. Ngày 29/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Chí Linh 16 năm tù về các tội "cướp giật tài sản", "trộm cắp tài sản", "mua bán trái phép chất ma túy". Các bị cáo còn lại, tùy theo mức độ phạm tội lãnh án từ 1 năm đến 10 năm tù.

Lê Nga - N.M.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.