Bắt kẻ chủ mưu vụ giết người dã man

20/12/2009 00:06 GMT+7

Sáng 19.12, Phòng PC14 Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Hà Tấn Sắt ( SN 1979, ngụ 25A đường Mậu Thân, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 23 giờ 30 ngày 29.8 tại đường Tầm Vu, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều xảy ra vụ giết người dã man. Nạn nhân là Võ Minh Trường (SN 1987, ngụ 24/11 Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều). Theo cơ quan điều tra: Trường và Trần Nguyên Bình (tức Bình "củi", 19 tuổi, ngụ tổ 24, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) là hai kẻ cầm đầu hai nhóm cho vay nặng lãi. Khoảng đầu tháng 7.2009, do tranh giành địa bàn, Trường dùng mã tấu chém Bình "củi" bị thương.

Sắt đã chỉ đạo cho Bình cùng Cao Thanh Triều, Nguyễn Huy Đông, Huỳnh Văn Hiếu, Võ Anh Huy, Nguyễn Chí Thiện, Hòa, Trung (sống lang thang ở QL91B) và 2 đối tượng cùng tên Tín tìm Trường trả thù. Tối 29.8, cả nhóm đi trên 5 xe mô tô, cầm theo hung khí, khi đến đường Tầm Vu thì gặp Trường đang đi cùng vợ. Triều,  Đông và một số đối tượng khác nhảy xuống xe, cầm mã tấu rượt theo, chém liên tiếp nhiều nhát làm Trường chết tại chỗ. Đến nay PC14 đã bắt giữ 11 nghi can và qua lời khai đã xác định Sắt là kẻ chủ mưu.             

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.