Rơi từ tầng 9, thoát chết

20/12/2008 01:01 GMT+7

Anh Hoàng Ngọc Sơn (21 tuổi, ở khu 3, P.Thị Cầu, TP Bắc Ninh) đã may mắn thoát chết khi rơi từ tầng 9 tòa nhà Trung tâm ngôn ngữ quốc tế và tin học Andersen (P.Suối Hoa, TP Bắc Ninh) xuống nóc xe ô tô biển số 99K-7962 đang đỗ sát vỉa hè đường vào lúc 13 giờ hôm qua 19.12.

Theo nhân viên của trung tâm, trước đó anh Sơn lên tầng 9 uống cà phê một mình. Sau khi lễ tân mang đồ uống ra, anh yêu cầu họ cứ xuống tầng dưới, không cần phải trông. Một lúc sau, nghe tiếng động mạnh phía bên ngoài, mọi người chạy ra thì thấy anh Sơn nằm dưới đất, chiếc xe ô tô bị bẹp rúm góc trên nóc, vỡ cửa kính sau.

Người nhà anh Sơn cho biết trưa 19.12, sau khi ngủ dậy, anh Sơn đi uống cà phê và rơi xuống đất. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc trong tình trạng vỡ toác xương chậu, gãy tay, sau đó chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.