Cậu bé mới 9 tháng tuổi bị buộc tội 'âm mưu giết người'

12/04/2014 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 12.4, một tòa án ở Pakistan đã phải rút lại vụ xét xử một bé trai mới 9 tháng tuổi, còn đang bú sữa, bị cáo buộc 'âm mưu giết người'.

(TNO) Ngày 12.4, một tòa án ở Pakistan đã phải rút lại vụ xét xử một bé trai mới 9 tháng tuổi, còn đang bú sữa, bị cáo buộc "âm mưu giết người".

>> Mới 10 tuổi đã vào trại cải tạo vì âm mưu hiếp dâm, giết người

 
Bé trai Muhammad Musa Khan, còn bú sữa, phải ra hầu tòa đối diện với tội danh giết người - Ảnh: AFP

 

Bé trai Muhammad Musa Khan, còn đang bú sữa, đã phải hầu tòa lần thứ hai tại thủ đô Lahore của Pakistan, với cáo buộc "âm mưu giết người, đe dọa cảnh sát", theo đài BBC (Anh).

Nhưng thẩm phẩn phán Rafaqat Ali Qamar ngày 12.4 đã phải tuyên bố rút lại vụ án và không tiến hành xét xử nữa.

Mặc dù mới 9 tháng tuổi, nhưng Khan là một trong số hơn 30 người bị buộc tội âm mưu giết cảnh sát, sau khi những người trong gia đình Khan ẩu đả với các công nhân ở Lahore.

Vụ việc này trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế sau khi xuất hiện những hình ảnh miêu tả bé Khan được ông nội cho bú sữa, bế đến tòa án lăn tay.

Ông nội của Khan bức xúc nói: “Thằng bé thậm chí chưa biết cầm bình sữa thì làm sao nó có thể ném đá cảnh sát?”.

Trong ngày 12.4, bé Khan đã bình tĩnh hơn so với lần đầu tiên đến tòa án lấy vân tay. Lần đầu, bé đã khóc òa lên.

Thanh tra cảnh sát Kashif Muhammad, người có mặt tại hiện trường vụ án, đã áp đặt tội danh giết người đối với bé Khan. Hậu quả là ông Muhammad bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Ông nội của Khan cũng đã rút lại đơn kháng cáo. Tòa án sẽ tiếp tục xét xử những người còn lại trong gia đình của Khan.

Phúc Duy

>> Chiến tranh hạt nhân Ấn Độ - Pakistan sẽ hủy diệt 'nền văn minh nhân loại
>> Trung Quốc sẽ bán 6 tàu ngầm cho Pakistan
>> Iran dọa đem quân sang Pakistan

>> Báo chí Pakistan viết gì về người lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.