Y án tử hình kẻ buôn heroin, tàng trữ vũ khí

20/11/2009 23:12 GMT+7

Ngày 20.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Văn Chiến (42 tuổi, quê Hải Dương) về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tại tòa, Chiến khai sau một thời gian mua bán cây cảnh không hiệu quả, y lên biên giới mua một khẩu súng K54, một quả lựu đạn rồi lao vào con đường buôn ma túy. Ngày 21.12.2007, Chiến vào TP.HCM gặp Long (không rõ lai lịch) và được Long đưa 2 bánh heroin đi bán. Ngày 23.12.2007, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM, cơ quan chức năng bắt quả tang Chiến đang cất giữ 21 cục heroin (tổng cộng 734,29 gam) cùng 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng ngắn K54, 7 viên đạn và 1 hộp tiếp đạn.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.