Hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn công trình xây dựng Co.opmart Trảng Bàng

18/05/2013 21:16 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ tai nạn tại công trình Co.op Trảng Bàng (Tây Ninh) chiều 15.5 khiến 6 người bị thương, trao đổi với PV Thanh Niên Online ngày 18.5, bà Nguyễn Thị Hiếu, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tây Ninh, cho biết trước mắt ban quản lý công trình phải chịu trách nhiệm hỗ trợ chi phí ban đầu (viện phí, thuốc men - PV) cho người bị nạn.

Cũng theo bà Hiếu, Sở cũng đã đề xuất phương án hỗ trợ thêm cho những nạn nhân bị thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi có báo cáo của UBND huyện.

“Công an và Sở Xây dựng cũng đang điều tra nguyên nhân để làm rõ vụ tai nạn này”, bà Hiếu nói.

Ông Nguyễn Thành Tiễn, Phó chủ tịch UBND H.Trảng Bàng, cho biết UBND H.Trảng Bàng đang tiến hành nắm lại tình hình để báo cáo lên Sở LĐ-TB-XH theo đề xuất của Sở.

Theo ông Tiễn, trước mắt UBND H.Trảng Bàng đã hỗ trợ nóng cho người bị thương 1 triệu đồng/người. 

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND H.Trảng Bàng, Công an, Sở LĐ-TB-XH đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình vụ việc để kịp thời chỉ đạo xử lý”, ông Tiễn cho biết.

Trước đó, chiều 15.5, tại công trình Co.opmart đang xây dựng tại thị trấn Trảng Bàng, thanh đà ngang tầng 1 đang làm thì bất ngờ đổ sập xuống khiến 6 người bị thương phải chuyển đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng và Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.

Giang Phương

>> Tai nạn lao động nghiêm trọng, 1 người chết, 2 người bị thương
>> 2 người chết vì tai nạn lao động
>> Báo động tai nạn lao động
>> Năm 2012, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động
>> Tai nạn lao động, hai người Việt tại Hàn Quốc tử vong
>> Tai nạn lao động có xu hướng gia tăng
>> Tai nạn lao động
>> Số vụ tai nạn lao động có người chết tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.