Thái Lan tổ chức diễn đàn hòa giải

11/08/2013 03:50 GMT+7

Trong bối cảnh xã hội và chính trường đang chia rẽ, chính phủ Thái Lan quyết định tổ chức diễn đàn về hòa giải và đoàn kết dân tộc vào đầu tháng 9.

Giới chức cho biết họ đã mời 10 lãnh đạo và cựu lãnh đạo của các quốc gia và tổ chức đến dự sự kiện mang tên “Đoàn kết vì tương lai: câu chuyện hòa giải thành công ở các nước”. Trong số này có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan. Chính phủ Thái cũng hy vọng những nhân vật uy tín trên thế giới sẽ góp phần làm trung gian giải quyết những bất đồng sâu sắc hiện nay. Chính quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang đối mặt với sự chống đối dữ dội từ nhiều phía. Chia rẽ càng nghiêm trọng hơn trong bối cảnh chính phủ ủng hộ một dự luật ân xá bị những người phản đối coi là nhằm mở đường cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Thái Lan sắp đấu thầu mạng 4G
>> Thái Lan siết chặt an ninh ở thủ đô
>> Thái Lan khắc phục được phần lớn dầu tràn
>> Tràn dầu nghiêm trọng tại đảo nghỉ mát Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.