Đánh chuông cầu nguyện hòa bình Việt - Nhật

17/09/2012 20:21 GMT+7

(TNO) Chiều nay 17.9, tại Bắc Ninh, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam đã tổ chức Lễ cầu nguyện Vì Hòa bình - Hữu nghị của hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

>> 500 tình nguyện viên Việt - Nhật tham gia trồng rừng
>> Đối thoại doanh nghiệp Việt - Nhật
>> Việt - Nhật phối hợp duy trì an ninh hàng hải
>> Ngày hội Việt - Nhật
>> Thiết lập Đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng Việt - Nhật
>> 500 tình nguyện viên Việt - Nhật tham gia trồng rừng
>> Thi sáng tác thơ Haiku Việt - Nhật lần 3

Tại buổi lễ, quả chuông chùa Ngũ Hộ (Bắc Ninh) đã đánh lên những tiếng chuông cầu an, vì hòa bình hữu nghị hai nước Việt - Nhật.

Ông Furuta Motoo, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam cho biết, quả chuông chùa Ngũ Hộ được đúc vào năm 1820 bằng tiền của dân làng Ngọc Đôi sống quanh chùa Ngũ Hộ. Sau những năm lưu lạc tại Nhật Bản, quả chuông được một vị luật sư có tên Watanabe Takuno phát hiện tại một cửa hàng đồ cổ ở Tokyo.

Phong trào vận động quyên góp tiền để mua quả chuông và trao trả lại cho dân làng Ngọc Đôi được thực hiện bởi 2 nhà sư và 1 nhà văn người Nhật phát động. Một thời gian không lâu sau, nhân dân Nhật đã quyên góp được 900 triệu yen thay vì 700 triệu yen như mong đợi.

Tháng 6.1978, quả chuông chùa làng Ngũ Hộ đã được nước bạn trao trả cho dân làng.

Theo ông Furuta Motoo, Lễ Cầu nguyện Vì Hòa bình - Hữu nghị lần này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Hiện nay, quả chuông quý này đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh.

 hữu nghị việt nhật
 Rất đông người tham dự buổi Lễ cầu nguyện Vì Hòa bình - Hữu nghị Việt - Nhật - Ảnh: Ngọc Thắng

hữu nghị việt nhật
 Quả chuông chùa Ngũ Hộ được đúc năm 1820. Sau đó bị thất lạc sang tận đất Nhật. Tháng 6.1978, nước bạn trao trả lại cho dân làng Ngọc Đôi - Ảnh: Ngọc Thắng

hữu nghị việt nhật
Nhà sư trụ trì chùa Ngũ Hộ hành lễ trước khi đánh chuông cầu an - Ảnh: Ngọc Thắng

hữu nghị việt nhật
 Luật sư Watanabe Takuno - người phát hiện quả chuông lưu lạc ở Tokyo - nay đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn lặn lội sang thăm quả chuông, gặp gỡ dân làng Ngọc Đôi - Ảnh: Ngọc Thắng

hữu nghị việt nhật
Luật sư Watanabe Takuno đánh chuông cầu an, hòa bình hữu nghị giữa hai nước Việt - Nhật - Ảnh: Ngọc Thắng

hữu nghị việt nhật
Nhà sư trụ trì chùa Ngũ Hộ đánh chuông cầu an cho nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản

hữu nghị việt nhật
Đại diện hai nước Việt - Nhật bắt tay thân ái, khẳng định tình hữu nghị, hòa bình giữa hai dân tộc - Ảnh: Ngọc Thắng

hữu nghị việt nhật
Hình ảnh đẹp, ấm tình hữu nghị, hòa bình của nhân dân hai nước Việt - Nhật - Ảnh: Ngọc Thắng

Ngọc Thắng- Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.