Chuyến bay kỹ thuật của VNA hạ cánh an toàn xuống sân bay Cần Thơ

22/12/2008 14:59 GMT+7

(TNO) Vào lúc 8h02 ngày 22.12, chuyến bay kỹ thuật mang số hiệu VN-307 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng không Cần Thơ sau 20 phút cất cánh từ TP.HCM; và sau đó rời sân bay Cần Thơ về TP.HCM vào lúc 9h20 cùng ngày.

Phát biểu tại buổi đón, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: “Sau hơn 33 năm ngày miền Nam được giải phóng, lần đầu tiên chuyến bay thương mại của hãng hàng không quốc gia đáp xuống sân bay Cần Thơ. Đây sẽ là động lực để TP Cần Thơ có điều kiện phát triển hơn nữa về mọi mặt như kinh tế, văn hóa, xã hội lẫn an ninh quốc phòng”.

Ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam cho biết, từ nay đến cuối năm 2009, sân bay Cần Thơ sẽ có đủ điều kiện để đón nhận tất cả các loại máy bay hiện đại nhất.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, sân bay Cần Thơ được khởi công cải tạo vào ngày 4.9.2005. Nhà thầu liên danh Công ty xây dựng hàng không (ACC) - Bộ Quốc phòng và Cienco 6 đảm nhận công tác thi công công trình, với tổng vốn đầu tư là 245 tỉ đồng.

Sân bay Cần Thơ có tổng diện tích 388 ha, trong đó có 38 ha dành khai thác hàng không dân dụng, đạt tiêu chuẩn cấp 4E (máy bay Boeing 777, Airbus 340, tương đương 350 chỗ ngồi hạ cất cánh).

Giai đoạn 1 của dự án nâng cấp mở rộng sân bay Cần Thơ gồm: cải tạo, nâng cấp đường hạ, cất cánh có tổng chiều dài 2.400m, rộng 45m, đường lăn, sân đỗ máy bay... Tiếp theo, giai đoạn 2 sẽ xây dựng nhà ga công suất 2 triệu hành khách/năm, kéo dài đường băng lên 3.400m có khả năng tiếp nhận Boeing 767, 777 với các đường bay tới nhiều nước trong khu vực. Ngoài ra, sân bay Cần Thơ là sân bay đầu tiên được thi công và sử dụng các công nghệ mới, tiên tiến như công nghệ xử lý nền, móng cọc đất gia cố xi-măng và kết cấu mặt đường bằng bê-tông nhựa polymer nhằm tăng sức chịu tải cũng như tuổi thọ khai thác của mặt đường.

Theo dự kiến vào ngày 3.1.2009, sân bay Cần Thơ sẽ chính thức đưa vào hoạt động và ngày 4.1 sẽ bay chuyến thương mại đầu tiên từ Hà Nội - TP Cần Thơ và ngược lại. Bên cạnh cạnh đó, theo dự kiến Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines cũng sẽ có chuyến bay từ Hà Nội - Cần Thơ và ngược lại với tần suất 4 chuyến/tuần. Theo ông Lưu Quang Chung, Trưởng chi nhánh văn phòng Việt Nam Airlines tại Cần Thơ, trong tuần lễ đầu khai thác đường bay (từ 4.1 - 10.1.2009) Vietnam Airlines sẽ bán vé khuyến mãi với giá 750 ngàn đồng/lượt từ Cần Thơ đến Hà Nội và ngược lại; sau đó sẽ bán với giá bằng với đường bay TP.HCM - Hà Nội là từ 900 ngàn - 1,7 triệu đồng/vé. Các loại máy bay được khai thác tại đường bay này sẽ là Airbus 320, Airbus 321 và Boeing 737 với thời gian bay là 2 giờ/chuyến.

>> Sân bay Cần Thơ: Hơn 2 tuần nữa sẽ bắt đầu khai thác thương mại

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.