Biểu tình rầm rộ chống chính phủ ở Tunisia

07/08/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình ở thủ đô Tunis của Tunisia vào ngày 6.8, đề nghị giải tán chính phủ nước này.

Cảnh sát ước tính có khoảng 40.000 người xuống đường đề nghị chính phủ Tunisia phải giải tán. Trong khi đó, các lãnh đạo phe đối lập cho rằng có đến 100.000-200.000 người tham gia biểu tình, theo AFP.

Tunisia đang phải đối mặt với bất ổn chính trị cùng hàng loạt vụ biểu tình diễn ra kể từ sau vụ ám sát nhà làm luật phe đối lập, ông Mohamed Brahmi, và chính trị gia đối lập Chokri Belaid hồi cuối tháng trước. Những cuộc biểu tình chống chính phủ ngày 6.8 được cho là lớn nhất.

Người biểu tình kêu gọi chính phủ giải tán, cáo buộc chính phủ không đủ khả năng đảm bảo an ninh đã khiến cho hai vụ ám sát chính trị gia xảy ra.

Tình hình chính trị Tunisia thì lâm vào tình trạng bế tặc do chính phủ Tunisia của Tổng thống Moncef Marzouki và phe đối lập bất đồng về việc thảo ra một hiến pháp mới sau cuộc nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Zine al-Abidine Ben Ali hồi tháng 1.2011.

Phúc Duy

>> Ông Ali Larayedh trở thành thủ tướng Tunisia
>> Thủ tướng từ chức, Tunisia lún sâu vào khủng hoảng
>> Tunisia ban bố lệnh giới nghiêm vì bạo động
>> Tunisia có tân tổng thống
>> Báo chí Tunisia ca ngợi cuộc bầu cử lịch sử
>> Thủ tướng Tunisia cam kết thành lập chính phủ mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.