Nóng vấn đề “bão giá” và ô nhiễm

03/12/2010 17:20 GMT+7

(TNO) "Bão giá" và ô nhiễm tiếp tục là vấn đề được các đại biểu đề cập trong kỳ họp thứ 17, HĐND TP Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011.

Xử phạt 1.000 trường hợp tăng giá

Trước tình hình "bão giá" căng thẳng, các đại biểu đã dành cho ông Phan Văn Kha - Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng hàng loạt các câu hỏi tập trung về các giải pháp khắc phục.

Ông Kha cho biết, Sở Công Thương đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất lớn trên địa bàn, dùng nguồn quỹ dự trữ đầu tư gần 100 tỉ đồng giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sản xuất, cung ứng đủ hàng hóa cho thị trường. Đến nay, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn đã dự trữ lượng hàng tương đương 180 tỉ đồng, 4.000 hộ tiểu thương cũng dự trữ khoảng 110 tỉ đồng hàng hóa, đủ để phục vụ 1,5 triệu người dân TP Đà Nẵng, Bắc Quảng Nam và Nam Thừa Thiên - Huế.

Ngoài ra, nhằm bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Sở Công Thương cấp kinh phí hỗ trợ mua 25 tấn thịt heo vai, mông loại tốt và mở các điểm bán bình ổn giá từ 25 - 30 cháng Chạp âm lịch; hỗ trợ 100 triệu đồng cho hai chuyến xe hàng lưu động phục vụ xã miền núi Hòa Bắc, Hòa Phú đồng thời tặng quà, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách.

Tuy nhiên, việc yêu cầu các tiểu thương thực hiện nghiêm niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết còn gặp nhiều khó khăn. Từ tháng 7 đến nay, Sở Công Thương cho biết đã xử lý được 1.000 trường hợp nâng giá, thu tiền phạt 1,5 tỉ đồng. Thế nhưng, cũng theo ông Phan Văn Kha, hành vi của các tiểu thương, chủ cửa hàng rất tinh vi và lách luật, mỗi lần tăng chỉ 5-7% nhưng tăng liên tục trong thời gian ngắn. 

Giảm nợ vàng cho người dân tái định cư

Trước tình hình giá vàng tăng cao, nhiều hộ dân trong diện di dời giải tỏa nợ tiền đất quy ra vàng đang đứng trước nguy cơ mất khả năng chi trả, ông Võ Duy Khương, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND đã có Quyết định số 9878/QĐ-UBND ngày 31.12.2009 về chủ trương giảm nợ vàng: Giảm 40% số lượng vàng đang nợ đối với các hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng hoặc nhận đất tái định cư trước ngày 31.12.2005, giảm thêm 2% số lượng vàng cho mỗi năm trả trước hạn, giảm 10% số lượng vàng đang nợ đối với các hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng hoặc nhận đất tái định cư kể từ ngày 1.1.2006.

Ngày 18.11 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục ban hành Công văn số 7282/UBND-QLĐTh, theo đó, các hộ dân đến thời điểm hết hạn nợ tiền đất 10 năm nhưng vẫn chưa trả được nợ thì được gia hạn nợ tiền đất thêm 5 năm. Tất cả các hộ dân nếu thanh toán tiền sử dụng đất trước thời hạn nợ 1 năm thì được giảm 2% trên tổng số tiền nợ quy ra vàng (kể cả thời gian gia hạn). Như vậy, người dân trong diện giải tỏa tái định cư nợ tiền đất quy ra vàng được giảm tối đa 50% số vàng đã nợ.

Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành Ủy TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Công Thương tiến hành xử phạt nghiêm minh những đơn vị tăng giá vô tội vạ, tăng mức xử phạt, tăng mức đánh thuế, thậm chí đóng cửa, rút giấy phép kinh doanh, kêu gọi người dân phát hiện cơ sở gian lận, nâng giá… 

Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

Đại biểu Nguyễn Quang Nga cho biết, người dân tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng không đồng ý với mức hỗ trợ 70 triệu đồng do các doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm ruộng, hoa màu trong 4 năm qua. Người dân thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên xin được di dời đi nơi khác chứ không thể chịu nổi ô nhiễm khí thải, tiếng ồn, bụi sắt của Công ty CP thép Thái Bình Dương và Công ty thép DANA Ý. 200 hộ dân sinh sống trên đường vào mỏ đá Hoà Nhơn (mỏ đá Phước Thuận) vẫn chưa được di dời, vẫn phải sống chung với nắng bụi mưa bùn, mìn phá đá nổ suốt ngày, dân không chịu nổi tiếng ồn, khói, bụi đá bay.

Ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành Ủy TP Đà Nẵng cho biết sẽ phải di chuyển Nhà máy thuốc lá khu vực Khuê Trung và Nhà máy xi măng Hải Vân đi nơi khác để đảm bảo môi trường sống cho người dân, đồng thời yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường xem xét phạt nặng, đình chỉ, rút giấy phép hoạt động của của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm.

Bài, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.