Tạm đình chỉ tài xế xe khách 53N-6898 3 tháng

13/12/2006 00:21 GMT+7

Ngày 5/12/2006, Chủ nhiệm HTX xe DL&VT số 4 TP.HCM đã gửi công văn cho Sở GTVT, Báo Thanh Niên và bạn đọc Ngọc Minh. Nội dung như sau:

Ngày 28/11/2006, Báo Thanh Niên có đăng bài Một cung cách đáng thất vọng, trong đó có phản ánh hành vi của lái phụ xe khách 53N-6898 của bạn đọc Ngọc Minh (221/20 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3).

Ngày 29/11/2006 Hợp tác xã xe DL&VT số 4 có nhận được công văn số 1322/SCTCC-VTCN của Sở GTCC đề nghị kiểm tra và phản hồi kết quả kiểm tra theo phản ánh trên Báo Thanh Niên.

Ngày 30/11/2006 Ban chủ nhiệm Hợp tác xã xe DL&VT số 4 đã liên lạc và mời anh Nguyễn Phước Hà là tài xế xe khách 53N-6898 lên tường trình sự việc đã xảy ra. Đơn vị chúng tôi đã quyết định hình thức xử lý đối với tài xế Nguyễn Phước Hà và phụ xế như sau:

- Khiển trách.

- Tạm đình tài trong vòng 3 tháng.

- Buộc chấn chỉnh thái độ làm việc và phục vụ đối với hành khách, người đi đường và các phương tiện vận tải lưu thông trên đường.

Nếu còn tái phạm sẽ có hình thức xử lý thích đáng.

Về việc HTX không cung cấp cho bạn Ngọc Minh thông tin về xe 53N-6898 là do vào thời điểm đó đơn vị chưa liên lạc được với tài xế và phụ xế. Mong bạn thông cảm.

Sau sự việc xảy ra nêu trên, đơn vị chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trong công tác quản lý các phương tiện vận tải.

Chân thành cám ơn những ý kiến đóng góp và phản ánh của bạn Ngọc Minh và cơ quan Báo Thanh Niên. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin trực tiếp (không qua điện thoại) về các phương tiện vận tải do đơn vị quản lý khi có yêu cầu.

Mong Sở GTCC xem xét, tiếp tục cấp phù hiệu xe hợp đồng cho xe khách 53N-6898 để đơn vị kịp đưa xe vào hoạt động phục vụ vận chuyển hành khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.