Ngăn chặn vi rút corona mới xâm nhập

13/06/2013 03:15 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, cho biết cơ quan y tế đang tăng cường các biện pháp kiểm soát phát hiện sớm trường hợp nhiễm vi rút corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp mới xâm nhập.

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo vi rút này có khả năng lây từ người sang người qua tiếp xúc gần; có độc lực mạnh, người nhiễm có thể tử vong. Từ tháng 9.2012 đến nay đã ghi nhận 53 ca bệnh, trong đó 31 ca tử vong tại 8 quốc gia. Với khả năng gây bệnh cảnh nặng và tỷ lệ tử vong cao (hiện khoảng 60%), vi rút corona mới có thể gây đại dịch.

Việt Nam cũng có nguy cơ cao, có ca bệnh xâm nhập do thông thương, du lịch với lượng lớn người đi về từ vùng dịch (Trung Đông, các nước Ả Rập).

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.