Sách điện tử quang năng

07/04/2012 03:22 GMT+7

Vài năm qua, cái tên Kindle được biết như là thiết bị đọc sách điện tử cầm tay hàng đầu trên thế giới. Đến nay nó càng được ưa chuộng vì không chỉ dùng pin năng lượng thông thường mà còn được tích hợp thêm bảng thu quang năng với 2 dòng sản phẩm Kindle Touch và Kindle 4.

Vài năm qua, cái tên Kindle được biết như là thiết bị đọc sách điện tử cầm tay hàng đầu trên thế giới. Đến nay nó càng được ưa chuộng vì không chỉ dùng pin năng lượng thông thường mà còn được tích hợp thêm bảng thu quang năng với 2 dòng sản phẩm Kindle Touch và Kindle 4.

Chỉ cần một giờ dưới ánh dương bảng thu quang năng có thể làm đầy cho pin lithium polymer 1.500 mAh, qua đó làm sáng đèn LED của thiết bị ở mức 800 lux để sử dụng liên tục 50 giờ mà chưa cần đến năng lượng khối pin dự trữ trong máy. Cũng với khả năng thu nhận năng lượng mặt trời nạp đầy cho khối pin dự trữ, thiết bị đọc sách Kindle có thể sử dụng trong vòng 10 ngày mà không phải lo lắng gì.

 

Dòng thiết bị đọc sách điện tử Kindle Touch có kích cỡ 200 x 120 x 19,6 mm, nặng 215g. Còn Kindle 4 nặng hơn một chút với 250g và kích cỡ là 200 x 120 x 21,9 mm. Theo tạp chí Gizmag thì cả hai loại thiết bị đang được bán với giá đồng hạng 79,99 USD.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.