Nghiêm trị những hành vi làm tổn hại sức khỏe cộng đồng

08/06/2013 03:00 GMT+7

Phẫn nộ với hành vi làm ăn bất chính và đối xử tàn ác với súc vật là ý kiến của rất nhiều bạn đọc về bài viết “Công nghệ” độn heo trên Báo Thanh Niên ngày 7.6.

Đừng xử lý kiểu “bắt cóc bỏ dĩa”

Phạt 2 lỗi chỉ có 6,5 triệu đồng thì phạt làm gì? Quản lý giết mổ heo và phạt như thế này thì cũng như “bắt cóc bỏ đĩa” mà thôi. Tại sao cơ sở giết mổ của ông Lữ Văn Triều đã 3 lần vi phạm mà chỉ bị phạt hành chính mà thôi? Có sự bao che cho cơ sở này hay không? Các cơ quan chức năng cần phải làm rõ!

Trương quan Mỹ (truongquanmy@yahoo.com)

Tội làm tổn hại sức khỏe người khác

Về lâu dài nên bổ sung tội làm tổn hại sức khỏe người khác ở mức xử 20 năm tù trở lên.

Công Dân (congdan12@gmail.com)

Thật dã man!

Ở phương Tây, việc đối xử tàn nhẫn với động vật là có thể bị phạt tù. Ở Việt Nam không biết đã có luật này chưa? Nếu chưa thì cần phải ban hành gấp?

Huu Hau (hausongtra@yahoo.com.vn)

Đỗ Quý Nhật Vinh
Làm hại đến sức khỏe con người mà chỉ xử phạt hành chính thôi sao? Phải có chế tài thật mạnh đối với hành vi làm tổn hại sức khỏe con người.

Đỗ Quý Nhật Vinh (Phú Nhuận)

Nguyễn Thị Bé Nhung

Ác với con vật và với cả người tiêu dùng. Lợi nhuận làm mờ mắt những người này rồi.

Nguyễn Thị Bé Nhung (Gò Vấp)

Thiên Long
(Ghi)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

 >> “Công nghệ” độn heo
>> Phất lên nhờ nuôi heo siêu nạc
>> Hậu loạt bài Kinh hoàng heo siêu nạc: Phạt nặng, buộc tiêu hủy sản phẩm chứa chất cấm
>> Sát thủ đầu mưng mủ" tái xuất với chuyện heo siêu nạc
>> Công bố đánh giá hóa chất độc hại trong thịt heo siêu nạc
>> Kinh hoàng heo siêu nạc - Kỳ 3: “Thần dược” là chất độc bị cấm!
>> Kinh hoàng heo siêu nạc - Kỳ 2: “Thần dược” mua bao nhiêu cũng có
>> Kinh hoàng heo siêu nạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.