Hai máy bay ném bom Nga bị tiêm kích Mỹ chặn ở đảo Guam

16/02/2013 14:49 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ cho biết có hai máy bay ném bom của Nga, thuộc loại có khả năng mang theo tên lửa hạt nhân, đã bay vào không phận đảo Guam (Mỹ) tại tây Thái Bình Dương trong tuần này, kênh NBC (Mỹ) đưa tin ngày 16.2.

(TNO) Quân đội Mỹ cho biết có hai máy bay ném bom của Nga, thuộc loại có khả năng mang theo tên lửa hạt nhân, đã bay vào không phận đảo Guam (Mỹ) tại tây Thái Bình Dương trong tuần này, kênh NBC (Mỹ) đưa tin ngày 16.2.

Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ tại căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam đã ngăn chặn hai chiếc máy bay nói trên.

Một quan chức quân đội Mỹ cho hay hai máy bay ném bom Gấu Nga lúc đó vẫn nằm trong không phận quốc tế.

Cuộc chạm trán giữa máy bay Nga và Mỹ hoàn toàn mang tính “chuyên nghiệp” và đã không xảy ra sự cố nào, vị quan chức nói trên cho biết thêm.

Phía Mỹ cũng không xác định được hai máy bay Nga có mang theo tên lửa hạt nhân hay không.

Hệ thống ra đa tầm xa và vệ tinh của Mỹ đã phát hiện ra hai máy bay ném bom Nga khi hai chiếc này cất cánh từ khu vực đông bắc Nga và hướng về phía nam trong một chuyến bay dài đòi hỏi phải được “tiếp tế nhiều nhiên liệu”.

Quân đội Mỹ xác nhận “đây là điều bất thường và không phải là mới xảy ra lần đầu” khi các máy bay ném bom Nga bay tập trong khu vực gần đảo Guam.

“Đây không phải là hành động khiêu khích, nhưng nó khiến chúng tôi lưu ý” - một quan chức quân đội Mỹ nói.

Hoàng Uy

>> Máy bay Nga giám sát không phận Mỹ
>> Nhật huy động chiến đấu cơ cất cánh vì máy bay Nga
>> Chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận Nhật
>> Chiến đấu cơ Mỹ mất tích ngoài khơi nước Ý
>> Mỹ điều chiến đấu cơ hộ tống máy bay vì sợ không tặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.