Phát hiện gần 12.000 vụ buôn lậu, gian lận

14/12/2010 01:43 GMT+7

Hôm qua, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010. Trong năm qua, cảnh sát kinh tế cả nước phát hiện gần 12.000 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại và trốn thuế, thu giữ hàng hóa trị giá 512 tỉ đồng.

Trong đó, nổi lên tình hình khai thác, xuất lậu khoáng sản diễn ra phổ biến, gây bất bình trong dư luận xã hội và làm thiệt hại lớn đến nguồn thu của quốc gia.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong những năm tiếp theo, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm rửa tiền, tội phạm có yếu tố nước ngoài... vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Đáng chú ý là nạn xuất lậu than, titan; đồng thời nhập các mặt hàng tiêu dùng từ Trung Quốc vào Việt Nam như pháo các loại, tiền giả...

Nguyễn Long

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.