Trường thương lượng với phụ huynh về các khoản thu !

21/08/2012 03:05 GMT+7

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết kể từ năm học này, ngành giáo dục thành phố không thu tiền cơ sở vật chất như các năm trước từ bậc mầm non đến THPT.

Trước đây các trường ở TP.HCM thu từ 20.000 - 45.000 đồng/năm/học sinh tùy bậc học.

Theo đó, nguồn kinh phí dùng sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất để các trường duy trì hoạt động sẽ chi từ ngân sách.

Theo ông Đạt, cũng trong năm học mới, ngoài mức học phí giữ nguyên như trước, nhà trường được phép thương lượng, thỏa thuận với phụ huynh về một số khoản thu khác như: Vệ sinh phí, tổ chức phục vụ bán trú, cơ sở vật chất bán trú, tiền ăn… “Tuy nhiên, các điều khoản thỏa thuận giữa trường và phụ huynh cũng phải được UBND quận huyện xem, xét duyệt phù hợp với thực tế.

Tuần này Sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các khoản thu vừa nêu để các trường áp dụng thực hiện”, ông Đạt nói.

M.Luân

>> Bỏ nhiều khoản thu trong năm học mới
>> Đề xuất tăng các khoản thu dịch vụ trong trường mầm non
>> Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc
>> Thanh tra tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học
>> Vụ “Bắt buộc... tự nguyện”: Hôm nay sẽ trả lại các khoản thu cho phụ huynh
>> Trả lại các khoản thu sai mà Báo Thanh Niên nêu
>> Hà Nội buộc trả lại khoản thu xây dựng trường
>> Phụ huynh có quyền từ chối mọi khoản thu vô lý
>> Phải công khai học phí và các khoản thu khác
>> Sẽ trả lại học sinh những khoản thu sai
>> Phụ huynh kêu trời vì nhiều khoản thu vô lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.