Xem xét khởi tố vụ kê khống chuyển đổi xe 3, 4 bánh

23/12/2010 03:14 GMT+7

Từ phản ánh của Báo Thanh Niên, Công an H.Tân Phú (Đồng Nai) vào cuộc đã phát hiện nhiều trường hợp khai khống xe 3 bánh để rút ruột ngân sách nhà nước.

Như Báo Thanh Niên ngày 20.12 có bài viết Điều tra vụ khai khống chuyển đổi xe ba bánh, phản ánh việc UBND xã Phú Điền (H.Tân Phú) lợi dụng việc thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29.4.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế, hủy bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông để khai khống, giúp hàng chục trường hợp rút ruột ngân sách nhà nước.

Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND H.Tân Phú đã chỉ đạo công an vào cuộc. Chỉ mới điều tra 35 trường hợp (cả huyện có đến 489 trường hợp nhận hỗ trợ với số tiền lên đến 2,8 tỉ đồng), công an đã phát hiện 15 người không thuộc diện hỗ trợ với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an huyện xác định ông Bùi Thanh Hồng, nguyên Chủ tịch UBND xã (hiện là Phó bí thư Đảng ủy xã Phú Điền) không thành lập hội đồng xét duyệt, không theo dõi, giám sát và thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến sai phạm. Bà Ngô Thị Huệ, Phó chủ tịch UBND xã thiếu trách nhiệm, giao cho cán bộ giao thông thủy lợi là Lê Vinh Quang trực tiếp làm hồ sơ. Riêng ông Quang, vào tháng 7.2009 đã tham mưu cho lãnh đạo xã ký duyệt danh sách bồi thường trái nguyên tắc cho 3 trường hợp để bỏ túi 15 triệu đồng.

Hiện tại, Công an H.Tân Phú đang xem xét khởi tố vụ án về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi” tại xã Phú Điền. Ngoài ra, Công an huyện còn đề nghị UBND H.Tân Phú thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra toàn huyện về việc thực hiện Quyết định số 548.

Bá Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.