Xét xử đại án ‘bầu’ Kiên: 8 bị cáo không đồng ý với cáo trạng

20/05/2014 17:25 GMT+7

(TNO) 16 giờ 15 phút, sau phần công bố cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng loạt cả cả 8 bị cáo trong vụ đại án “bầu” Kiên cho rằng bản cáo trạng không đúng.

(TNO) 16 giờ 15 phút, sau phần công bố cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng loạt cả 8 bị cáo trong vụ đại án “bầu” Kiên cho rằng bản cáo trạng không đúng.

>> Xét xử đại án ‘bầu’ Kiên: Đại diện Ủy ban Chứng khoán có mặt tại tòa
>> Bầu' Kiên nói mình bị cùm chân trong trại giam
>> Nguyên Bộ trưởng Trần Xuân Giá khai gì về ‘bầu’ Kiên
>> Đề nghị truy tố bầu Kiên, ông Trần Xuân Giá cùng 6 bị can

Trước đó, trong phần công bố cáo trạng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đọc bổ sung việc rút bản quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Xuân Giá, tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị cáo Trần Xuân Giá để xử lý sau. Đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như, đại diện VKS cho rằng, đã được xử lý ở vụ án khác nên không xem xét trong vụ án này.

Xét xử đại án ‘bầu’ Kiên: 8 bị cáo không đồng ý với cáo trạng
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho rằng bản cáo trạng truy tố không đúng sự thật - Ảnh:  Hà An

Kết thúc phần công bố bản cáo trạng, các bị cáo được HĐXX hỏi, bày tỏ quan điểm. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho rằng, bản cáo trạng truy tố không đúng sự thật. Các bị cáo còn lại cũng cho rằng, bản cáo trạng truy tố chưa chính xác.

Hà An – Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.