Tạm giữ nghi can 'bắt cóc' bé gái khỏi bệnh viện lột tài sản

06/04/2014 22:40 GMT+7

(TNO) Ngày 6.4, trung tá Nguyễn Đăng Chiến Thắng - Trưởng Công an P.10, Q.10 (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thu Trâm (23 tuổi, ngụ Q.4), nghi can đưa bé L.T.T.T (6 tuổi) ra khỏi Bệnh viện Nhi đồng 1 để trấn lột tài sản.

Vụ “bắt cóc” bé gái rồi chấn lột: “Bắt cóc” trẻ em chấn lột để lấy tiên nuôi con!
Nguyễn Thị Thu Trâm - Ảnh: Công Nguyên

Trâm bị các trinh sát công an Q.10  bắt giữ khi tiếp tục vào Bệnh viện Nhi đồng 1 "hành nghề".

Tại cơ quan công an, Trâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trâm cho biết do có 3 con nhỏ và bị chồng bỏ nên vào bệnh viện để trộm cắp lấy tiền nuôi con.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng 5.4, Trâm vào Bệnh viện Nhi đồng 1 phát hiện bé T. chơi một mình và có đeo hoa tai bằng vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Trâm dụ và dẫn bé T. ra khỏi cổng bệnh viện, sau đó đón xe ôm chở về một hồ bơi trên đường Khánh Hội (P.4, Q.4, TP.HCM) rồi lột đôi hoa tai. Khi Trâm lấy chiếc hoa tai thứ 2 thì bị bé T. phản ứng, sợ bị lộ nên Trâm dẫn bé T. vào quán nước gần đó gửi lại rồi bỏ đi.

Công Nguyên

>> ‘Bắt cóc’ bé gái khỏi bệnh viện lột tài sản
>> Tự bắt cóc mình để tống tiền 500 triệu đồng
>> Dựng chuyện bị bắt cóc để tống tiền chồng
>> Bắt cóc con bạc đòi tiền chuộc    

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.