Khởi công cầu bắc qua sông Hương

23/12/2009 00:16 GMT+7

Sáng qua, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ khởi công cầu đường bộ Bạch Hổ, cây cầu thứ 4 bắc qua sông Hương, ngay trung tâm TP Huế.

Cầu được xây dựng song song với cầu đường sắt Bạch Hổ về phía hạ lưu, nối từ đường Lê Duẩn sang đường Bùi Thị Xuân, dài 542,5m, rộng 24,5m, mặt đường 15m với 4 làn xe, tổng kinh phí 673,042 tỉ đồng, do Công ty CP công trình đường sắt thi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2012. Trên cầu được thiết kế 6 điểm vọng lâu để ngắm cảnh và trang trí hệ thống chiếu sáng mỹ thuật để tạo thêm điểm nhấn cho sông Hương.

* Cầu Cửa Việt, cây cầu lớn nhất tỉnh Quảng Trị, thuộc 2 huyện Triệu Phong và Gio Linh với chiều dài 800m, rộng 12m, 7 nhịp dầm dẫn, 4 nhịp dầm đúc... dành cho 2 làn xe với tổng vốn đầu tư 277,167 tỉ đồng dự kiến sẽ được hợp long vào đầu tháng 1.2010.

Bùi Ngọc Long - N.Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.