Tin tặc đánh cắp dữ liệu quân sự Hàn Quốc

18/12/2009 23:51 GMT+7

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho hay tin tặc đã xâm nhập vào một kế hoạch quân sự bí mật giữa nước này với Mỹ.

Hãng tin AFP dẫn lời một phát ngôn viên của bộ nói rằng tin tặc đã dùng địa chỉ IP ở Trung Quốc để tiếp cận một vài dữ liệu quân sự có liên quan tới Kế hoạch tác chiến 5027 (OPLAN 5027) khi một sĩ quan ở Bộ Chỉ huy Hỗn hợp dùng thẻ nhớ không an toàn để tải kế hoạch trên. “Nhà chức trách đang cố gắng tìm xem Bình Nhưỡng có liên quan hay không”, phát ngôn viên cho biết.

Dữ liệu bị xâm nhập chứa đựng một số thông tin quan trọng của kế hoạch OPLAN 5027, vốn cho phép Mỹ điều động 700.000 quân tới Hàn Quốc khi có chiến tranh xảy ra. Kế hoạch này cũng đưa ra một vài hướng dẫn hành quân trong chiến trận cho binh sĩ. Hàn Quốc tin rằng CHDCND Triều Tiên có một lực lượng chuyên tấn công thông tin mật ở bên ngoài và quân đội Hàn Quốc sẽ thành lập bộ chỉ huy phụ trách chiến dịch mạng vào tháng tới.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.