ĐH Sư phạm Kỹ thuật vô địch cuộc thi xe năng lượng mặt trời

01/12/2011 14:08 GMT+7

(TNO) Thái tử Đan Mạch đã trao Cúp vô địch cho đội xe Nano 1 (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) sau khi giành chiến thắng ở vòng chung kết cuộc thi "Chạy xe bằng năng lượng mặt trời" 2011, diễn ra sáng nay 1.12, tại sân vận động Quân khu 7 TP.HCM.

(TNO) Thái tử Đan Mạch đã trao Cúp vô địch cho đội xe Nano 1 (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) khi giành chiến thắng ở vòng chung kết cuộc thi "Chạy xe bằng năng lượng mặt trời" 2011, diễn ra sáng nay 1.12, tại sân vận động Quân khu 7 TP.HCM.

 
Các thành viên đội xe Nano 1 (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Trí Quang

Đội đứng thứ 2 và 3 lần lượt là Green Car và Solar Vehicle. Cả hai đều là các đại diện đến từ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Đội đứng thứ 4 là Hutech của Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM.

Thái tử Đan Mạch Frederik André Henrik Christian là người phất cờ tại vạch xuất phát cho 4 đội trên thi đấu trận chung kết.

Vị thái tử 43 tuổi này cũng đã trao giải thưởng cho các đội và tự tay lái thử chiếc xe năng lượng mặt trời đi một vòng sân.

 
Thái tử Đan Mạch phất cờ xuất phát cho 4 đội thi đấu trận cuối cùng của vòng chung kết - Ảnh: Trí Quang


 
Thái tử Đan Mạch xuống sân chúc mừng đội vô địch - Ảnh: Trí Quang

 
Thái tử Đan Mạch thích thú lái xe năng lượng mặt trời chạy thử một vòng sân vận động Quân khu 7 - Ảnh: Trí Quang

 
Những chiếc xe độc đáo chạy bằng năng lượng mặt trời - Ảnh: Trí Quang



 
Chiếc xe của đội Nano 1 đoạt chức vô địch trong trận chung kết - Ảnh: Trí Quang



 
Các tài xế nằm, ngồi đủ mọi tư thế - Ảnh: Trí Quang


Vòng chung kết cuộc thi qui tụ 8 đội xuất sắc nhất được chọn ra từ vòng đấu bảng.

Cuộc thi chạy xe bằng năng lượng mặt trời năm 2011 chính thức khai mạc vào ngày 24.10 với 42 đội, chia làm 9 bảng, tham gia tranh tài.

Cuộc thi do Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM tổ chức thực hiện.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.