"Hồi sinh" ếch cực độc

18/06/2013 15:22 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia Anh vừa gây giống thành công một loài ếch cực hiếm và cực độc, dễ dàng giết chết 10 người trong nháy mắt.

(TNO) Các chuyên gia Anh vừa gây giống thành công một loài ếch cực hiếm và cực độc, dễ dàng giết chết 10 người trong nháy mắt.

Con ếch màu xanh tuyệt đẹp chỉ dài 2,5 cm, và thường được tìm thấy tại các cánh rừng nhiệt đới ở Costa Rica và Brazil.

Tuy nhiên, loài này đang đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng ở Nam Mỹ, do môi trường cư trú của chúng bị hủy hoại nặng nề.

Giờ đây, các chuyên gia về động vật tại Đại học Walford và Bắc Shropshire đã gây giống thành công một trong những loài lưỡng cư độc nhất.

Theo trang tin Newcastle Star, trưởng nhóm dự án Simon Metcalfe cho biết, họ đã thất bại không ít lần mới chuyển trứng thành nòng nọc.

Trước đó, một cựu sinh viên đã tặng cặp ếch cực độc này cho trường. Khi cặp này đẻ trứng, các chuyên gia đặt nó vào hồ đặc biệt và chờ trong 12 tuần.

Họ duy trì nhiệt độ nước ở mức 27 độ C và chiếu tia cực tím nhằm tạo ra môi trường như trong tự nhiên của loài này.

May mắn là khi nuôi trong phòng thí nghiệm, nhóm chuyên gia không quá lo ngại về nọc độc của ếch vì độc tính chỉ hình thành khi ếch ăn vỏ cây và côn trùng độc trong tự nhiên.

Hạo Nhiên

>> Tìm thấy loài ếch cực hiếm
>> Hồi sinh rêu đóng băng 400 năm
>> Tranh cãi quanh chuyện hồi sinh voi ma mút
>> Hồi sinh ếch tuyệt chủng
>> Hồi sinh cá cóc
>> Hồi sinh sau 30.000 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.