Nguyên CSGT lãnh án

31/05/2012 03:18 GMT+7

Hôm qua 30.5, TAND TX.Tây Ninh (Tây Ninh) mở phiên sơ thẩm xét xử 6 bị cáo: Nguyễn Hải Triều (39 tuổi), Trần Thanh Thể (30 tuổi), Huỳnh Long Tiếng (41 tuổi), Vũ Tuấn Anh (27 tuổi), Võ Thị Minh Thi (36 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (65 tuổi, cùng quê Tây Ninh) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hôm qua 30.5, TAND TX.Tây Ninh (Tây Ninh) mở phiên sơ thẩm xét xử 6 bị cáo: Nguyễn Hải Triều (39 tuổi), Trần Thanh Thể (30 tuổi), Huỳnh Long Tiếng (41 tuổi), Vũ Tuấn Anh (27 tuổi), Võ Thị Minh Thi (36 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (65 tuổi, cùng quê Tây Ninh) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Từ tháng 1 - 10.2011, Tiếng (nguyên Đội phó Đội tuyên truyền điều tra giải quyết TNGT và xử lý vi phạm thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Tây Ninh) đã lấy 11 giấy phép lái xe (GPLX) của các tài xế vi phạm đưa cho Triều và Thể đem trả lại cho họ để lấy 1,5 - 5 triệu đồng/GPLX. Để hợp thức hóa, Triều và Thể liên kết với Tuấn Anh, Thi và Đức làm giả các GPLX đưa lại cho Tiếng. HĐXX đã tuyên phạt Triều, Tiếng và Thể mỗi bị cáo 2 năm tù; Tuấn Anh, Thi và Đức bị phạt từ 15-18 tháng tù (án treo).

 Phúc Nam

>> Làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 42 tỉ đồng
>> Phá đường dây tiêu thụ xe gian, thu giữ 30 xe máy
>> Phá đường dây làm bằng đại học giả
>> Lừa đảo quảng cáo, kẻ chủ mưu lãnh 13 năm tù
>> Phá hàng loạt đường dây làm giấy tờ giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.