Khai mạc triển lãm “Về miền di sản”

05/04/2012 18:19 GMT+7

(TNO) Chiều 5.4, triển lãm “Về miền di sản” đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên-Huế. Triển lãm diễn ra từ ngày 5 - 20.4.2012.

(TNO) Chiều 5.4, triển lãm “Về miền di sản” đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên-Huế. Triển lãm diễn ra từ ngày 5 - 20.4.2012.

Triển lãm trưng bày ba nhóm hiện vật, tác phẩm gồm: 1.000 cổ vật với chủ đề Văn hóa Đông Sơn - Rực rỡ một nền văn minh Việt cổ; tác phẩm nhiếp ảnh với chủ đề “Về miền Di sản” giới thiệu thế mạnh của văn hóa, du lịch khu vực Duyên hải Bắc Trung Bộ; sản phẩm quảng bá du lịch của các tỉnh bắc Trung bộ, bao gồm: quần thể di tích cố đô Huế - di sản văn hóa thế giới, về miền di sản xứ Thanh, ấn tượng di sản văn hóa Nghệ An, về miền di sản núi Hồng - sông La, di sản văn hóa Quảng Trị - du lịch hoài niệm.

 
Bộ sưu tập trống đồng thu hút nhiều người xem

 
Bộ sưu tập mũi giáo đồng

 
Bộ sưu tập rìu đá

Đây là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, nhằm hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia khu vực bắc Trung bộ và Festival 2012, do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Thừa Thiên-Huế và Sở VH-TT-DL các tỉnh bắc Trung bộ phối hợp tổ chức.

Triển lãm cũng là cơ hội để tỉnh Thừa Thiên-Huế tăng cường liên kết phát triển du lịch trong vùng, khai thác một cách có hệ thống và bền vững các tiềm năng du lịch trong khu vực.

Tin, ảnh: Tuyết Khoa

>> Tôm chua Huế
>> Triển lãm “Duyên sen - Đời sen 15”
>> Thắp sáng sông Hương
>> Game trí tuệ Festival Huế 2012
>> Đường tránh Huế hành dân!
>> Festival Huế 2012: Hội tụ văn hóa năm châu lục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.